Kết quả tìm kiếm cho "Thuốc hydroxychloroquine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 28
Hôm 10-10, Brazil đã mở cửa sân vận động và quán bar bất chấp số người chết vì COVID-19 tăng cao, trong khi đó, Singapore quyết định cho hầu hết F0 điều trị tại nhà.
Trong quá trình điều trị, các cơ sở y tế cần theo dõi chặt chẽ chất lượng, hiệu quả của thuốc Remdesivir
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31-3 khuyến nghị không sử dụng thuốc chống ký sinh trùng - Ivermectin đối với bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo báo cáo của các quan chức y tế Mỹ, tuổi thọ người dân nước này đã giảm một năm tuổi trong nửa đầu năm 2020, đó là do đại dịch Covid-19 gây ra làn sóng tử vong đầu tiên.
Một số thông tin về virus SARS-CoV-2 đã được biết đến nhưng virus này vẫn còn nhiều ẩn số, từ cách thức lây nhiễm, thời gian miễn dịch cho đến thuốc điều trị hiệu quả.
Hai loại thuốc lopinavir và ritonavir đã bị loại khỏi các phác đồ do không cho thấy đủ hiệu quả trong điều trị COVID-19.
Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, ngày 25/8 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARSCoV2, CNN đưa tin.
GS, TS Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết, trong lần sửa đổi phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19 lần này đã có nhiều bước cải tiến trong phân loại bệnh nhân, thuốc điều trị để đối phó với sự đột biến của virus corona chủng mới.
Theo nghiên cứu, việc sử dụng thuốc hydroxychloroquine không những không hiệu quả trong điều trị COVID-19 mà còn có thể gây ra một số tác dụng phụ như làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim và gan.
Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ đã nóng trở lại kể từ tháng Sáu vừa qua, buộc chính quyền nhiều bang phải ngừng triển khai các kế hoạch mở cửa nền kinh tế.
Theo trang Worldometers, đến sáng nay (5-7), tổng số người mắc Covid-19 trên thế giới là 11.365.224, trong đó bao gồm 532.693 trường hợp tử vong.
Một báo cáo do 5 tổ chức kiểm chứng thông tin ở châu Âu thực hiện đã lên tiếng báo động về tình trạng tin giả tràn lan trên mạng xã hội và Internet liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.